Xuân về trên Suối Hoa

Thứ tư, 13/02/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Sở hữu một trang trại lớn, có nguồn thu nhập ổn định nhưng ông Nguyễn Phước Hùng, ở thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, H. Hòa Vang-TP Đà Nẵng) còn đầu tư làm du lịch sinh thái (DLST). Với những nét độc đáo, hấp dẫn, mang đậm nét dân dã, bình dị với nhiều cây xanh, hoa trái nằm ở độ cao 500m (so với mặt biển). Khu trang trại DLST Suối Hoa của ông bát ngát những loài hoa, làm cho du khách “sửng sốt” bên trang trại giữa rừng hoa.

Ông Nguyễn Phước Hùng, Giám đốc Khu DLST Suối Hoa cho biết: Hơn 10 năm miệt mài “gõ núi”, được thành phố cấp cho 30ha đất rừng, ông dành 4ha làm du lịch, số còn lại trồng rừng như keo lá tràm, sao đen... Để chủ động giống và giúp nông dân quanh vùng có nguồn giống cây trồng giá rẻ, ông xây dựng một vườn ươm cây giống quy mô như keo lá tràm, dó bầu, mỗi năm cung cấp cho bà con gần 1 triệu cây giống. Hiện trang trại của ông có 2.500 gốc tre đã cho măng, dự kiến mỗi năm thu về 50 tấn măng tươi; 2 ha cỏ để nuôi 40 con bò; 300 cây cau, 1.000 cây mai đã ra hoa. Đặc biệt, du khách đến Suối Hoa vào mùa xuân, không khỏi ngẩn ngơ trước loài hoa lạ: Đó là  hoa rì nước mọc hai bên bờ suối, đua nhau ra hoa màu vàng cam, trông quý phái, độc đáo lạ thường.  Chỉ với  màu sắc của  hoa mai và hoa rì nước, làm rực sáng một vùng nước non, khe suối hữu tình, tạo hấp dẫn cho cảnh quan du lịch.

Nhờ chủ động được nguồn nước tưới, trang trại của ông luôn xanh tốt, rợp bóng cây. Những năm qua, ông đã vay mượn khoảng 10 tỷ đồng để đầu tư, phát triển trang trại kết hợp với du lịch, ông xây dựng, tái tạo cảnh quan sống động với nhiều loại hình: Đá, hoa, cây kiểng - là nơi giao lưu, gặp gỡ lý tưởng của những người yêu thích thiên nhiên, yêu rừng... Tại đây, có những thác nước quyến rũ như thác Rù Rì, thác Thiên Thai...; có những hồ đẹp như hồ Mục Đồng, hồ Bồng Lai... và những tảng đá lớn, xù xì, meo mốc qua hàng triệu năm mà du khách đặt cho nó tên là Hội Ngộ - nơi thường giao lưu, gặp gỡ du khách không phân biệt sắc tộc, màu da, ngôn ngữ, địa lý, tuổi tác.

 

Phút thư giãn của du khách ở Suối Hoa.

 

Ấn tượng nhất là nơi đây còn có sân bóng đá rộng hơn 7.000m2, phục vụ các đội bóng có nhu cầu tập luyện, thi đấu. Đặc biệt, ông Hùng còn đầu tư xây dựng mô hình nuôi heo “lai heo rừng” thả rông rất hấp dẫn khách tham quan. Ông chọn một khoảnh rừng trồng tương đối yên tĩnh khoảng 5 sào,  trong đó có nhiều hốc đá, bụi cây, có nguồn nước từ khe nhỏ chảy ra. Tại đây, ông cho rào lại và nuôi 100 con heo "lai heo rừng" và heo da đen (giống heo thả rông của đồng bào Cơ Tu), trong đó có 25 con heo nái.

 Hiện nay, vườn sinh thái Suối Hoa với 100 căn nhà nghỉ, một nhà rông  lớn... có thể đón nhận mỗi ngày hàng ngàn du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Nhất là vào dịp lễ, Tết, trang trại đón vài ba ngàn du khách trong một ngày. Bạn có thể dạo chơi ven suối mát, hoặc cưỡi ngựa xem hoa, câu cá, đốt lửa trại, nghỉ qua đêm ở những căn lều, trại dã chiến dưới tán rừng đã khép lá. Thích nhất là được ngâm mình dưới làn nước trong xanh mát lạnh. Ngoài ra, nơi đây còn thu hút khách tham quan bởi đường sá rộng rãi, khang trang, đi lại rất thuận tiện. Điều đặc biệt, vì nằm trên một độ cao nhất định nên khí hậu nơi đây trong lành mát mẻ. Hiện nay, du khách vào cửa: Người lớn 10.000 đồng/người, trẻ em 5.000 đồng/người. Nếu có nhu cầu, du khách có thể thuê các căn nhà nghỉ rộng rãi, thoáng mát bên suối, mỗi nhà có thể dùng nơi sinh hoạt cho khoảng 30 người, giá từ 50.000 đồng/ngày đến 300.000 đồng/ngày, đêm.

Mô hình trang trại kết hợp với du lịch của ông Nguyễn Phước Hùng thành công rực rỡ, vừa tạo ra sản phẩm hàng hóa tiêu dùng, đem lại thu nhập cao. “Sau 10 năm xây dựng, đã lãi hơn 1,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 40 lao động, trong đó có nhiều người dân tộc Cơ Tu. Ông đang tổ chức các tổ làm rượu cần, dệt thổ cẩm, đan gùi Cơ Tu, múa tung tung dá dá để phục vụ khách tham quan. Đặc biệt, nguồn nhân lực này, ông huy động từ công nhân tại chỗ. “Nhưng cái được lớn hơn, chúng tôi đã phủ được màu xanh và hoa trên mảnh đất khô cằn sỏi đá,  ngăn cản, thuyết phục không để người ta phá những cánh rừng nguyên sinh, săn bắt  thú rừng, nhất là động vật quý hiếm”- ông Hùng chân thành nói.

Mỹ Nữ